Ngoại trưởng EU kêu gọi giảm leo thang tình hình ở vịnh Oman

© AFP 2023 / HO / IRIB TVMột tàu chở dầu gặp nạn ở vịnh Oman
Một tàu chở dầu gặp nạn ở vịnh Oman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Ngoại trưởng các nước EU kêu gọi giảm leo thang tình hình trong tương quan các sự kiện ở vịnh Oman, - như Cao ủy ngoại giao châu Âu Federica Mogherini tuyên bố hôm thứ Hai.

"Lời kêu gọi của chúng tôi hướng tới kiềm chế tối đa và giảm leo thang", - bà nói với các nhà báo sau cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU tại Luxembourg.

Điện Kremlin  - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin bình luận về tình hình ở Vịnh Oman

Trước đó trong vịnh Oman xảy ra vụ các tàu Front Altair và Kokuka Courageous bị tấn công. Sau vụ nổ và đám cháy, hai nhóm thuyền viên đã được sơ tán đến lãnh thổ Iran và lên khu trục hạm Mỹ.

Hoa Kỳ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu. Quân đội Hoa Kỳ đã phát tán đoạn video, mà theo giả thiết của họ, ghi lại cảnh các binh sĩ Iran vội vã tháo bỏ một quả mìn chưa nổ từ con tàu bị thiệt hại trong vịnh Oman.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, những cáo buộc nhắm vào đất nước ông là hoàn toàn  vô căn cứ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала