Tổng thống Putin gia hạn lệnh cấm vận thực phẩm thêm một năm

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn thêm một năm lệnh cấm vận thực phẩm nhằm đáp trả lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, sắc lệnh liên quan đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức.

"Kéo dài từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 hiệu lực một số biện pháp kinh tế đặc biệt theo nghị định tổng thống "Về việc áp dụng một số biện pháp kinh tế đặc biệt để đảm bảo an ninh của Liên bang Nga", tài liệu viết.

 quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: “Sẽ không hạ cờ Nga trên đảo Kuril”

Lệnh cấm vận thực phẩm Nga nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây đã hoạt động được gần 5 năm. Tổng thống Liên bang Nga ký sắc lệnh liên quan vào ngày 6 tháng 8 năm 2014. Nghị định của chính phủ có liên quan tới các quốc gia áp lệnh cấm nhập khẩu nông sản, nguyên liệu và thực phẩm: Hoa Kỳ, các nước EU, Canada, Áo, Na Uy, Ukraine, Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein. Ngoài ra, Chính phủ Nga đã xác định danh sách cụ thể các sản phẩm nằm trong lệnh cấm vận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала