Chuyên gia Trung Quốc: Không thể cứu vãn Hiệp ước INF

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa mang Soyuz-2.1a từ trung tâm vũ trụ Vostochny
Phóng tên lửa mang Soyuz-2.1a từ trung tâm vũ trụ Vostochny - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Không thể cứu vãn Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn, vì các bên không thực hiện bất kỳ biện pháp nào trong thời gian cực kỳ hạn chế, Thiếu tướng về hưu Yao Yunzhu nói với Sputnik.

"Không còn cơ hội nào. Tôi vẫn chưa thấy rằng ít nhất một trong số các bên, Hoa Kỳ hay Nga, đã thực hiện bất kỳ biện pháp tự nguyện tích cực nào để cứu INF", bà Yao Yunzhu nói bên lề Diễn đàn Hòa bình Toàn cầu ở Bắc Kinh.

Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Ông Stoltenberg: Thế giới không có INF sẽ kém ổn định hơn cho mọi người

Ngoài ra, bà Yao Yunzhu lưu ý rằng Hiệp ước sẽ hết hiệu lực vào tháng tới.

Vào đầu năm nay, Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương rút khỏi INF, cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý Nga không nên và sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đối với Moskva. Đồng thời, ông Putin nói thêm rằng tất cả các đề xuất của Liên bang Nga về giải trừ quân bị "vẫn còn trên bàn và cánh cửa đang mở", nhưng từ nay yêu cầu không khởi đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề này. Đầu tháng 7, ông Putin đã ký đạo luật về việc đình chỉ INF.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski"Cái chết" của INF gần hơn bao giờ hết
Chuyên gia Trung Quốc: Không thể cứu vãn Hiệp ước INF - Sputnik Việt Nam
"Cái chết" của INF gần hơn bao giờ hết

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала