Taliban tuyên bố đạt được thỏa thuận về một số vấn đề với Hoa Kỳ

© AFP 2023 / Aref KarimiБывший член движения Талибан
Бывший член движения Талибан - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Doha, (Sputnik) - Phái đoàn Hoa Kỳ và phong trào cực đoan Taliban Afghanistan đã đạt được thỏa thuận trong hầu hết vấn đề được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Qatar, chỉ có một hoặc hai điểm còn lại chưa được giải quyết, - ông Suhail Shaheen, phát ngôn viên chính thức của Văn phòng chính trị Taliban tại Doha thông báo vào thứ Năm.

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Taliban tại Qatar đã được nối lại vào thứ Ba, ngày 9 tháng 7, sau khi kết thúc cuộc đối thoại liên Afghanistan ở Doha. Sau đó, ông Zalmay Khalilzad, đặc phái viên Mỹ, dẫn đầu phái đoàn đàm phán Hoa Kỳ, đã bay tới Bắc Kinh. Ông sẽ quay về Washington sau đó để báo cáo tình hình cuộc đàm phán với Taliban.

"Chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận về tất cả vấn đề đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán, một hoặc hai điểm vẫn sẽ được thảo luận trong vòng tiếp theo," – ông Shaheen nói.

Ông lưu ý rằng thời điểm Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vẫn chưa được thống nhất.

Theo Taliban, cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sau khi gián đoạn, thời hạn cho quá trình này vẫn chưa được xác định.

“Thời gian tạm dừng có thể mất vài ngày hoặc vài tuần”, - ông Shaheen nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала