Lãnh đạo NASA giải thích vì sao Hoa Kỳ không trở lại Mặt Trăng

© REUTERS / NASA/David ScottPhi hành gia James Irwin trên Mặt trăng
Phi hành gia James Irwin trên Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu NASA, ông Jim Brydenstein trong một cuộc phỏng vấn với CBS đã giải thích tại sao các phi hành gia Mỹ không thể trở lại Mặt Trăng.

Theo ông, điều này có liên quan đến một số rủi ro chính trị mà ông ngụ ý là không đủ tài chính cho các dự án không gian.

Phi cơ bay trên nền mặt trăng ở Frankfurt, Đức - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ hoãn vô thời hạn việc khởi động sứ mệnh "Chandrayan-2" lên Mặt trăng

“Chúng tôi đã ở trên Mặt Trăng bây giờ rồi nếu như không phải vì những rủi ro chính trị. Thành thật mà nói, chúng tôi đã có thể ở trên cả Sao Hỏa nữa”,- ông Brydenstein nói.

Ông cũng lưu ý rằng vào những năm 1990 và đầu thập kỷ 2000, NASA đã cố gắng trở lại Mặt Trăng và hạ cánh trên Sao Hỏa, tuy nhiên cả hai chương trình đều đòi hỏi sự chuẩn bị rất lâu và chi phí tài chính quá cao. Đồng thời, ông lưu ý rằng vì những lý do tương tự, Mỹ có nguy cơ không thể hạ cánh trên Sao Hỏa vào năm 2024.

Trước đó vào năm 2019, chính quyền Donald Trump tuyên bố nhiệm vụ đẩy nhanh chương trình mặt trăng và đưa người lên bề mặt Mặt Trăng trong vòng năm năm tới. NASA trước đây đã lên kế hoạch thực hiện việc này vào năm 2028.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала