Đã giảm được số lượng bệnh nhân nhiễm HIV trên thế giới

© Sputnik / Maxim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhthuốc chống HIV
thuốc chống HIV  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) — Có khoảng 1,7 triệu người bị nhiễm HIV vào năm 2018 trên toàn thế giới, theo báo cáo của Chương trình Liên hợp quốc về HIV / AIDS (UNAIDS), được công bố hôm nay.

Theo số liệu của UNAIDS, khoảng 1,7 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm HIV vào năm 2018, giảm 16% so với số liệu năm 2010. Như đã lưu ý, việc giảm số ca nhiễm trùng chủ yếu là nhờ những tiến bộ đã được thực hiện trong việc chống lại căn bệnh này ở các quốc gia Nam và Đông Phi. Đặc biệt, tại Nam Phi, số ca nhiễm HIV mới đã giảm hơn 40%.

thuốc - Sputnik Việt Nam
Nhiều người phơi nhiễm HIV vì bị người lạ đâm: Nghi phạm có dấu hiệu tâm thần

Theo bản báo cáo, hiện nay có 37,9 triệu trường hợp nhiễm HIV trên thế giới, trong đó có 1,7 triệu trẻ em. Trong khi đó, chỉ 79% biết rằng họ bị bệnh. Năm ngoái, 770 nghìn người đã chết vì hậu quả của AIDS, ít hơn 33% so với năm 2010.

UNAIDS cũng ghi nhận sự gia tăng nguy hiểm về số ca nhiễm HIV mới ở các nước Đông Âu và Trung Á (tăng 29%), ở Cận Đông và Bắc Phi (tăng 10%) và ở Mỹ Latinh (7%).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала