Mua bán bóng cười trong hoạt động giải trí có thể bị cấm

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhKhách đến quán bar trên phố Nikolskaya ở Matxcơva.
Khách đến quán bar trên phố Nikolskaya ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 18/7, Chính quyền thành phố Hà Nội đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cấm mua bán và sản xuất khí N2O được dùng để bơm vào "bóng cười" trong trong hoạt động giải trí, theo tờ Tiền phong.

Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 110. Chính quyền thảo luận vấn đề xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, shisha, “tem giấy” và hành động chống ma túy.

bóng cười - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam sẽ đề xuất quản lý “bóng cười” dưới dạng các chất ma túy và tiền chất?

Được biết, qua 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 110, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 351 vụ với 351 đối tượng buôn bán trái phép “bóng cười”, shisha. Tình hình vi phạm, việc kinh doanh trái phép “bóng cười”, shisha, “cỏ Mỹ” có chiều hướng giảm so với trước đó.

Tuy nhiên, để ngăn chặn sử dụng "bóng cười", shisha..., thành phố đang đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cấm mua bán và sản xuất khí N2O trong hoạt động giải trí.

© Ảnh : Hoàng Duy/Đầu tư chứng khoánÔng Hoàng Trung Hải
Mua bán bóng cười trong hoạt động giải trí có thể bị cấm  - Sputnik Việt Nam
Ông Hoàng Trung Hải

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống tội phạm; xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần có giải pháp trước mắt, lâu dài; thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ông Hải cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiếp tục mở rộng kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc dùng “bóng cười”, shisha, “cỏ Mỹ”

Trước đó khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ, thuộc tổ công tác liên ngành (Công an TP Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội) trong chiến dịch đã đồng loạt tham gia chiến dịch kiểm tra hoạt động của quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra sáng 16 tháng 7.

bóng cười - Sputnik Việt Nam
Hà Nội chống lại “bóng cười”

“Qua kiểm tra 20 điểm kinh doanh nhạy cảm tổ công tác thu giữ hơn 10.000 quả “bóng cười”, hàng chục bình khí N2O, dụng cụ hút shisha, nhiều rượu bia, thuốc lá không được phép kinh doanh”, - đại diện đại diện tổ công tác liên ngành cho biết.

Hiện tình trạng buôn bán “bóng cười” vẫn diễn ra ngang nhiên, công khai tại các quán bar ở các phố Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала