Donald Trump thảo luận với nhóm Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa về lệnh trừng phạt chống Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Baltic Region Information Support Department / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hôm thứ Ba, tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận với các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện về các biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ vì việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Nhà Trắng cho biết.

"Cuộc họp này đề cập đến chủ đề : các biện pháp trừng phạt có thể chống lại Thổ Nhĩ Kỳ vì họ đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga", theo thông cáo của Nhà Trắng.

Việc giao nhận S-400 của Nga

Hợp đồng cung cấp bốn tổ hợp S-400 trị giá 2,5 tỷ USD đã được ký kết vào năm 2017. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự trả một phần giao dịch, phần còn lại sẽ là khoản cho vay từ Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thứ ba sau Belarus và Trung Quốc được Matxcơva cung cấp “Triumph”. Ấn Độ sẽ tham gia cùng những nước này trong thời gian tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала