Nhân loại sử dụng hết tài nguyên thiên nhiên trước thời hạn

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhCông viên giải trí mạo hiểm tại trạm thủy điện Chemalsky, khu vực Altai
Công viên giải trí mạo hiểm tại trạm thủy điện Chemalsky, khu vực Altai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhân loại đã sử dụng hết số lượng tài nguyên thiên nhiên của năm 2019, theo nghiên cứu của Trung tâm phân tích Global Footprint Network. Từ hôm nay, người dân thế giới bắt đầu sống trong cảnh "nợ nần", báo cáo cho biết.

“Hiện tại, loài người sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhanh hơn 1,75 lần so với khả năng các hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta được khôi phục, Điều đó có nghĩa rằng Ngày Nợ Sinh thái Thế giới năm nay đến trước hai tháng so với dự kiến”, – các nhà nghiên cứu cho biết.

Tranh minh họa về mối đe dọa từ cuộc chiến giành tài nguyên do hậu quả của khí hậu  nóng lên  - Sputnik Việt Nam
Khí hậu nóng lên 4 độ C có thể dẫn đến chiến tranh thế giới

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc sử dụng nước, không khí và đất "mắc nợ" sẽ gây ra hậu quả.

Cụ thể, điều đó sẽ biểu hiện dưới dạng rừng biến mất, đất xói mòn và mất đa dạng sinh học.

Những hiện tượng này sẽ dẫn đến biến đổi khí hậu.

Các nhà khí hậu học đã nói về nguyên nhân của khí hậu bất thường như tuyết rơi mùa hè và lưu ý rằng sự thay đổi khí hậu phụ thuộc vào tình hình sinh thái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала