Một người Mỹ bị bắt khi cố gắng đưa thiết bị phóng tên lửa từ Kuwait

© REUTERS / Eduardo Munoz/File Photosân bay JFK, New York
sân bay JFK, New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Dịch vụ an ninh giao thông Hoa Kỳ (TSA) đã tịch thu một thiết bị phóng tên lửa mà một người Mỹ đến từ Kuwait cố gắng buôn lậu qua biên giới trong hành lý, đại diện dịch vụ Lisa Farbstin cho biết trên Twitter.

Trong bức ảnh mà cô đăng lên mạng có chụp thiết bị phóng tên lửa AGM-176 Griffin do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất. Nó có thể được phóng từ mặt đất hoặc trên không dưới dạng tên lửa chạy bằng tên lửa hoặc thả từ trên không dưới dạng bom dẫn đường.

"Các sĩ quan TSA tại Sân bay Baltimore đã phát hiện ra thiết bị phóng tên lửa AGM-176 Griffin trong hành lý vào sáng nay. Người đàn ông nói rằng anh ta đã đưa nó từ Kuwait như món quà lưu niệm. Lẽ ra thay vì nó anh ta cần chọn móc chìa khóa!”, - cô Farbstin viết.

Dịch vụ an ninh vận tải báo cáo rằng thiết bị được phát hiện không hoạt động. Tuy nhiên, nó đã được gửi đi tái chế. Hành khách đã bị thẩm vấn và được phép tiếp tục hành trình tới Texas, nơi anh ta sống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала