Đức không có ý định tham gia liên minh của Hoa Kỳ ở eo biển Hormuz

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Warsaw, (Sputnik) - Đức sẽ không tham gia vào liên minh ở eo biển Hormuz do Mỹ khởi xướng, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ba Lan Yacek Chaputovich vào hôm thứ Tư tại Warsaw.

"Đức sẽ không tham gia vào sáng kiến của Hoa Kỳ," – ông Maas nói.

Trước đó, hãng tin dpa đưa ra tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Đức rằng Washington chính thức mời Berlin tham gia liên minh bảo vệ an ninh ở eo biển Hormuz. Sau đó, Bộ Ngoại giao Đức nói với Sputnik rằng việc tham gia vào chiến lược gây áp lực tối đa ở Vịnh Ba Tư của Mỹ sẽ không được Berlin xem xét.

Tàu chở dầu của Iran ở Eo biển Hormuz - Sputnik Việt Nam
Tại sao cần đến một liên minh để bảo vệ eo biển Hormuz

Ngoài ra, hôm thứ Tư, Nội các Đức tuyên bố rằng Berlin không loại trừ việc lập ra sứ mệnh châu Âu để bảo vệ các tàu buôn ở eo biển Hormuz.

Trước đó, Hoa Kỳ tuyên bố đang lên kế hoạch thành lập một liên minh quốc tế để tuần tra vùng biển xung quanh Iran và Yemen. Sáng kiến đầu tiên như vậy đã được đưa ra vào cuối tháng 6 tại cuộc hội đàm cấp bộ trưởng với các đồng minh NATO ở Brussels.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала