Chủ nhân Lầu Năm Góc hô hào sớm triển khai tên lửa ở châu Á

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc vừa đưa ra tuyên bố quan trọng ngay một ngày sau khi chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước INF.

Hôm nay, chủ nhân Lầu Năm Góc là Mark Esper tuyên bố ủng hộ việc sớm triển khai các tên lửa mới ở châu Á, - như tin đưa của Reuters.

«Tôi những muốn trông đợi là chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này trong một vài tháng, nhưng những thứ như thế thường chiếm nhiều thời gian hơn dự kiến», - Esper nói thêm.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga công bố chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước INF

Hôm qua Hiệp ước INF đã hết hạn hiệu lực. Hồi đầu năm nay, Washington công bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận này, cáo buộc Nga về những «vi phạm lâu dài». Đầu tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật đình chỉ Hiệp ước.

Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), được ký kết năm 2010, vẫn là hiệp ước về hạn chế vũ khí duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ còn hiệu lực. Hiệp uớc này sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021 và cho đến nay chính quyền Hoa Kỳ vẫn chưa công bố gì về việc liệu Washington có định gia hạn START hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала