HLV bóng đá trả giá đắt cho mong muốn duỗi chân trên máy bay

© Fotolia / Matej KastelicNữ tiếp viên trên máy bay
Nữ tiếp viên trên máy bay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ bóng đá Bồ Đào Nha «Braga» là ông Ricardo Sa Pinto không được phép bay từ phi trường Faro. Đó là tin đưa của RTP.

Theo thông tin của tờ báo, sở dĩ có chuyện như vậy là do xung đột giữa HLV và các tiếp viên hàng không. Ông Sa Pinto 46 ​​tuổi muốn duỗi thẳng chân trên máy bay, nhưng bị cấm làm như vậy. Lệnh cấm chọc giận HLV người Bồ Đào Nha, ông ta bắt đầu cãi cọ với các nhân viên phục vụ khoang hành khách và gây ra vụ xì-căng-đan. Sa Pinto lập luận rằng ông đã mua vé cho chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước đắt nhất để có thể ngồi thoải mái.

Sa Pinto lãnh đạo Câu lạc bộ «Braga» vào mùa hè năm nay. Hợp đồng là dành cho một mùa thi đấu. Chuyên gia người Bồ Đào Nha bắt đầu sự nghiệp huấn luyện bóng đá từ năm 2010. Khi còn là cầu thủ, Sa Pinto từng chiếm ngôi vô địch Bồ Đào Nha (mùa giải 2001/2002) và hai lần là người chiến thắng giành Cup của đất nước trong thành phần đội tuyển Lisbon «Sporting Clube de Portugal».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала