Nhà giàu thế giới mất gần 120 tỷ USD mỗi ngày

© AP Photo / Ted S. Warren, FileAmazon CEO Jeff Bezos
Amazon CEO Jeff Bezos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người giàu nhất trên Trái đất đã mất hơn một trăm tỷ USD do đà tuột dốc trên thị trường tài chính, - Bloomberg thông báo.

Tổng cộng, theo dữ liệu của tờ báo, 500 doanh nhân giàu nhất đã mất 117 tỷ USD. Cụ thể, CEO tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy Bernard Arnaud mất 4 tỷ USD, sáng lập gia Amazon Jeff Bezos mất gần 3,5 tỷ USD và «cha đẻ» Facebook Mark Zuckerberg mất 2,7 tỷ USD, - Forbes ghi nhận.

Như giải thích của Bloomberg, sự sụp đổ trên thị trường càng trầm trọng thêm bởi quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Ông Phạm Nhật Vượng - Sputnik Việt Nam
Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc

Ngày đầu tiên của tháng 8, Donald Trump tuyên bố rằng từ tháng 9 trở đi Washington sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD.

Vài ngày sau, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD xuống đến mức tối thiểu kể từ tháng 12 năm ngoái. Đáp lại, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Cơ quan chuyên trách của Hoa Kỳ cũng dự định đề đạt với Tổ chức Thương mại Thế giới.

Bắc Kinh khẳng định không có kế hoạch biến đồng nhân dân tệ thành công cụ mặc cả trong xung đột thương mại với Hoa Kỳ và lý giải rằng sự biến động tỷ giá bản tệ Trung Quốc là do các yếu tố bên ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала