Các nhà khoa học Nga nêu nhóm máu "ngon nhất" đối với muỗi

© Ảnh : Public domainMuỗi sốt rét
Muỗi sốt rét - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học đã nói về sở thích hương vị của muỗi.

Các nhà khoa học từ Đại học Y khoa Liên bang Siberia ở thành phố Tomsk cho biết, những người có nhóm máu I thu hút muỗi hơn, nhưng các yếu tố khác cũng có thể xảy ra.

muỗi - Sputnik Việt Nam
Làm thế nào muỗi chọn "nạn nhân" để cắn?
Theo các nhà khoa học, lần đầu tiên phát hiện này được thực hiện vào năm 1972. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng côn trùng thường đốt những người có nhóm máu I nhiều gấp đôi so với những người sở hữu nhóm II. Các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến sở thích của muỗi: nhiệt độ cơ thể, mùi, tốc độ trao đổi chất…

Muỗi tìm kiếm thức ăn thông qua carbon dioxide. Do đó, những người có tỷ lệ trao đổi chất cao, cũng như phụ nữ mang thai, những người có chỉ số cân nặng cao và những người tham gia lao động thể chất sẽ hấp dẫn hơn đối với muỗi.

Chết sau khi bị muỗi đốt

Trước đó có tin rằng nữ tiếp viên 25 tuổi Thai Lion Air chết sau khi bị muỗi đốt ba ngày. Thể xác cô gái đến từ Thái Lan đã phải đầu hàng sau ba ngày vật lộn đau đớn với bệnh sốt xuất huyết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала