Lính Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ để tạo lập khu vực an ninh ở Syria

© AFP 2023 / Vano ShlamovBinh sĩ Hoa Kỳ
Binh sĩ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) – 90 lính Mỹ đã đến tỉnh Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ tham gia vào công việc của Trung tâm điều phối các chiến dịch chung và khu vực an ninh dự kiến ở miền bắc Syria, - như tin đưa trên kênh truyền hình Haderturk hôm thứ Hai.

Đáng chú ý là các quân nhân Mỹ đến Sanliurfa bằng máy bay đã được mấy xe buýt đưa tới Trung tâm bố trí ở thành phố biên giới Akchakale.

Trước đó, ở Anker đã kết thúc các cuộc đàm phán Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ về tạo lập khu vực an toàn ở miền bắc Syria. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara và Washington đã đạt thoả thuận về thiết lập một Trung tâm đầu mối điều phối các hoạt động chung và khu vực an ninh theo kế hoạch ở miền bắc Syria.

Chính giới Damascus kịch liệt phản đối, vì theo quan điểm của Chính phủ Syria, thoả thuận đó thực chất là cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Ả Rập Syria, vi phạm thô bạo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала