Một người đàn ông tử vong sau 16 ngày kể từ khi tìm ra nguyên nhân bị ho

© Depositphotos.com / lisafxNgười đàn ông bị ho.
Người đàn ông bị ho. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thì ra nguyên nhân dẫn tới những cơn ho liên tục của ông Briton Trevor Walker là bệnh ung thư ruột gây tử vong, như tin đưa của tờ Daily Mirror.

Người đàn ông làm nghề thợ tiện bị ho liên tục trong hai tháng. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng ông Walker, năm nay 56 tuổi, bị nhiễm trùng và lây lan sang vùng ngực, nhưng các bác sĩ chẩn đoán ông có một khối u trong ruột, khối u này nhanh chóng lan rộng sang phổi. Các bác sĩ kết luận rằng người đàn ông chỉ còn sống được khoảng ba tuần. Walker đã chết 16 ngày sau khi biết về căn bệnh hiểm nghèo mà ông mắc phải.

bệnh nguy hiểm - Sputnik Việt Nam
Khô da khuỷu tay là tín hiệu những bệnh gì?

Vợ góa của Walker, người đã sống với chồng 24 năm, nói rằng chồng bà có lối sống lành mạnh, ông bỏ thuốc lá hơn 30 năm trước và gần như không uống rượu.

Người phụ nữ cũng tuyên bố rằng, ngoài các triệu chứng là thấy người yếu và ho nhiều, chồng bà không hề có dấu hiệu nào cho thấy ông đang bị trọng bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала