Facebook xóa hơn 200 tài khoản từ Myanmar

Đăng ký
Công ty Facebook của Mỹ (Facebook) cho biết rằng hôm thứ Tư, họ đã xóa 211 trang và tài khoản «được sử dụng để thao túng" dư luận ở Myanmar.

“Hôm nay chúng tôi đã xóa nhiều tài khoản và trang liên quan đến việc phối hợp các hoạt động không trung thực ở Myanmar”, - trích thông cáo của trên tài khoản chính thức của mạng truyền thông xã hội. Chúng tôi liên tục tìm cách phát hiện và chấm dứt loại hình hoạt động như vậy, vì chúng tôi không muốn dịch vụ của mình được sử dụng để thao túng con người".

Логотип социальной сети Фейсбук - Sputnik Việt Nam
Facebook phục hồi ảnh em bé chiến tranh Việt Nam bị xóa

Được biết, Facebook đã xóa “89 tài khoản, 107 trang và 15 nhóm trên Facebook, cũng như năm tài khoản trên Instagram. Hàng trăm ngàn người dùng đã đăng ký theo dõi các trang này. Tại đó đăng tải tin tức liên bang và địa phương, báo cáo tội phạm và tin tức về quan hệ sắc tộc và về quân đội.

"Mặc dù chủ sở hữu của các tài khoản này đã cố gắng che giấu danh tính của mình, chúng tôi đã tìm ra rằng một số trang trên mạng xã hội được kết nối với đại diện của quân đội Myanmar", - trích nội dung trên blog.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала