Nguồn tin: EU phản đối việc Nga quay trở lại G8

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - EU phản đối việc Nga quay trở lại G7 cho đến khi các lý do dẫn đến việc loại trừ khỏi định dạng này bị loại bỏ, một nguồn tin cấp cao của EU nói với các phóng viên.

"Lời mời Nga quay trở lại gặp gỡ G7 mà không có điều kiện là phản tác dụng, là biểu hiện của sự yếu đuối", - nguồn tin nói.

Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ông Johnson phản đối việc Nga sớm quay trở lại G7

Theo ông, để đối thoại với Matxcơva đã có định dạng G20, còn G7 phải duy trì là "diễn đàn của các nền dân chủ cam kết với các giá trị chung".

Trước đó, Donald Trump đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến ​​sẽ nêu vấn đề này tại cuộc họp G7 ở Biarritz. Về phần mình, ông Putin nói rằng Nga không loại trừ việc nối lại định dạng G8, nhưng đây không phải là "mục đích tự thân".

Định dạng G8 tồn tại từ năm 1998. Sau các sự kiện ở Crưm và Ukraine năm 2014, Nga không còn được mời tham dự các cuộc họp của bảy quốc gia hàng đầu thế giới nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала