Iran lo ngại về việc Hoa Kỳ thử nghiệm tên lửa bị cấm trong Hiệp ước INF

© AP Photo / Terry RennaFalcon 9
Falcon 9 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Tehran lo ngại về việc Mỹ thử loại tên lửa trước đây bị cấm theo Hiệp ước INF, điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói.

"Bước đi này của Hoa Kỳ có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang ở cấp độ toàn cầu, không chỉ gây bất ổn hơn nữa và đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế, mà còn buộc các nước khác phải chịu chi phí kinh tế nặng nề", - trích tuyên bố của ông Mousavi.

Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận việc Mỹ thử nghiệm tên lửa bị cấm trong Hiệp ước INF

Ông cũng bày tỏ lo ngại về vụ thử tên lửa.

Đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra phản ứng thích hợp với vấn đề này.

Vào ngày 19 tháng 8, Lầu Năm Góc đã tuyên bố về việc thử nghiệm tên lửa hành trình phi hạt nhân, loại tên lửa bị cấm theo Hiệp ước về Loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) ký năm 1987.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала