Trung Quốc không muốn leo thang chiến tranh thương mại với Mỹ và sẵn sàng đối thoại

© REUTERS / Hyungwon KangQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Trung Quốc phản đối mạnh mẽ sự leo thang của cuộc chiến thương mại, sẵn sàng tiếp tục tham vấn với Hoa Kỳ để giải quyết mâu thuẫn thương mại, Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He cho biết tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế về công nghệ trí tuệ Smart China Expo vào thứ Hai.

Tuyên bố của ông Liu He, người dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc trong tất cả các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ vang lên sau vòng xung đột thương mại mới giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, khi hai bên cùng áp thuế mới với nhau.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Trump hối tiếc vì đã không tăng thuế cao hơn nữa đối với hàng hóa Trung Quốc

"Trung Quốc cực lực phản đối sự phong tỏa trong lĩnh vực công nghệ mới và chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại, Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi sản xuất, chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề hiện tại thông qua tham vấn và hợp tác, chúng tôi phản đối mạnh mẽ sự leo thang của cuộc chiến thương mại", - ông Liu He nói.

Theo ông, sự leo thang của xung đột thương mại sẽ không mang lại lợi ích cho cả hai bên.

"Chúng tôi hoan nghênh các công ty từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm từ Hoa Kỳ, đầu tư vào Trung Quốc, để kinh doanh tại Trung Quốc, chúng tôi dự định sẽ tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa trong tương lai, cũng như bảo vệ quyền sở hữu, chúng tôi sẵn sàng khích lệ phát triển các công nghệ trí tuệ dựa trên cơ sở mở”, - ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала