Nga phát minh công nghệ tăng tốc máy bay trực thăng chiến đấu lên 600 km/h

© Ảnh : Russian HelicoptersMáy bay trực thăng của Nga
Máy bay trực thăng của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ZHUKOVSKY (tỉnh Moskva) (Sputnik) - Công ty Kamov (thành phần của tập đoàn Máy bay trực thăng Nga) đã phát triển công nghệ tăng tốc máy bay trực thăng chiến đấu lên đến 600 km/h, nhanh hơn so với đối tác đầy triển vọng của Mỹ, tổng công trình sư của công ty, ông Sergei Mikheev cho biết.

"Tôi đã tìm ra được giải pháp, đã đăng ký bằng sáng chế rằng trực thăng chiến đấu có thể bay với tốc độ hơn 600 km/h", - ông Sergei Mikheev nói tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2019.

Triển lãm hàng không Quốc tế «MAKS-2019» - Sputnik Việt Nam
«Rostec» trình làng máy tính có mức bảo vệ cao tại «MAKS-2019»
Theo ông, tại Mỹ, Boeing và Sikorsky đang phát triển máy bay trực thăng với tốc độ bay 480-550 km/h.

"Sớm hay muộn, chúng ta phải sẵn sàng (để chế tạo máy bay trực thăng tương tự", - ông Mikheev nói thêm.

Trước đó, có tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định chế tạo máy bay trực thăng chiến đấu (tốc độ cao) đầy hứa hẹn, dự án mới sẽ kết hợp tất cả các phát triển quan trọng của văn phòng thiết kế Mil và Kamov, cũng như Nhà máy chế tạo trực thăng Kazan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала