Người đứng đầu Lầu năm góc nêu tên quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

© AP Photo / Susan WalshChủ nhân Lầu Năm Góc James Mattis
Chủ nhân Lầu Năm Góc James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cho biết ông coi Pakistan là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới vì cực đoan hóa xã hội và nâng cao tiềm năng hạt nhân nhanh chóng.

Vào thứ Ba, cuốn sách mới của cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc, Call Sign Chaos: Learning to Lead vừa ra mắt bạn đọc. Trong đó, ông Mattis đã viết:

"Trong số tất cả các quốc gia mà tôi đã làm việc với, tôi coi Pakistan là nước nguy hiểm nhất".

Các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ghaznavi ở Pakistan. Năm 2008 - Sputnik Việt Nam
Pakistan thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

“Cực đoan hóa của xã hội”, - người đứng đầu Lầu Năm Góc giải thích lập trưởng của mình khi phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York.

Ông nói thêm rằng "quân đội Pakistan" chia sẻ ý kiến của ông.

"Họ nhận thức được những gì đang xảy ra, họ hiểu điều đó. Các bạn cứ lấy một xã hội cực đoan, thêm kho vũ khí hạt nhân phát triển nhanh nhất thế giới, rồi sẽ hiểu vì sao tôi tin rằng giờ đây chúng ta cần tập trung vào việc kiểm soát và không phổ biến vũ khí. Đây là vấn đề lớn nhất hiện nay",-  ông Mattis nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала