Ông Erdogan lên án cuộc không kích của Mỹ vào Idlib

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ankara, (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên án cuộc không kích của Mỹ vào Idlib Syria.

Trước đó, Trung tâm Hòa giải ở Syria đã báo cáo rằng cuộc không kích của người Mỹ vào ngày 31 tháng 8 tại khu vực giảm leo thang Idlib dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về người và vật chất. Cuộc tấn công đã vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đó, vì Hoa Kỳ đã không thông báo phía Nga hoặc Thổ Nhĩ Kỳ về các hành động được lên kế hoạch.

Idlib, Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ tấn công ở khu vực giảm leo thang Idlib mà không thông báo cho Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ

"Đáng tiếc là trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã tham gia xung đột và tiến hành cuộc không kích ở Idlib, khiến khoảng 700 dân thường thiệt mạng. Tất nhiên, ở đó có thể có những phiến quân, nhưng Idlib đang dần biến mất ... Không thể im lặng nhìn những điều này xảy ra. Chúng tôi đang thảo luận về điều này với Liên bang Nga và Iran. Các đoàn đại biểu của chúng tôi liên tục liên lạc”, - ông Erdogan nói tại Ankara trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babis.

Ông nói thêm rằng ông dự định nêu ra chủ đề về Idlib tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran tại Ankara vào ngày 16 tháng 9 và tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sẽ được tổ chức vào cuối tháng Chín.

“Những người tị nạn từ đó ảnh hưởng đến chúng tôi, vì vậy chúng tôi rất nhạy cảm với điều này”, - ông Erdogan nói.

Hôm thứ Bảy Quân đội chính phủ Syria đã đơn phương tạm dừng chiến dịch quân sự tại khu vực giảm leo thang Idlib.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала