Giải thích về sự im lặng đáng ngại của người ngoài hành tinh

CC0 / Darksouls1 / Pixabay / UFO
UFO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà thiên văn học từ Đại học Rochester (Mỹ) đã đưa ra kết luận nhiều nền văn minh ngoài hành tinh có thể sinh sống Dải Ngân hà, đang khám phá thiên hà với tốc độ chậm, do đó họ chưa có thời gian tiếp xúc với loài người, theo bài viết trên Science Alert.

Theo các nhà nghiên cứu, người ngoài vũ trụ có thể sử dụng sự chuyển động của các ngôi sao để khám phá các hành tinh mới. Các nền văn minh ngoài trái đất đang chờ đợi thời điểm ngôi sao sáng của họ đến gần một ngôi sao có các hành tinh phù hợp với sự sống con người, sau đó bắt đầu xâm chiếm thuộc địa.

Người ngoài hành tinh - Sputnik Việt Nam
Ba kịch bản gặp người ngoài hành tinh và hậu quả tai hại của chúng

Trong trường hợp này, họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để làm chủ Dải Ngân hà so với giả định của nhà vật lý thiên văn Michael Hart vào năm 1975. Theo ông Hart, thiên hà đã hoàn toàn do người ngoài hành tinh làm chủ, và việc không có dấu hiệu gì là một lập luận ủng hộ sự thiếu vắng nền văn minh khác.

Sử dụng chuyển động của các ngôi sao là cách thuận tiện để di chuyển dọc theo Dải Ngân hà, có thề giải quyết nghịch lý Fermi, điều này cho thấy sự khác biệt giữa việc không có dấu vết hoạt động của người ngoài hành tinh và ước tính lạc quan về xác suất xuất hiện nền văn minh khác. Một số học giả gọi sự «im lặng đáng ngại» do thực tế nhân loại chưa tiếp xúc với các nền văn minh ngoài trái đất, có thể chỉ ra sự tuyệt chủng không thể tránh khỏi của mọi nền văn minh.

Một trong những vấn đề quan trọng trong việc dự đoán về các nền văn minh ngoài hành tinh, là dự đoán dựa trên hành vi con người, có thể không áp dụng được cho một cuộc sống khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra một mô hình,có số lượng ít nhất các giả định về hành vi của các nền văn minh ngoài trái đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала