Bà Merkel nói rằng Hoa Kỳ không còn đóng vai trò là người bảo vệ Châu Âu

© REUTERS / Philippe WojazerAngela Merkel và Donald Trump
Angela Merkel và Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ không còn tự động bảo vệ châu Âu, và châu Âu giờ đây cần phải nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo an ninh của chính mình. Đây là tuyên bố mà Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra hôm thứ Tư tại cuộc tranh luận tại Bundestag về ngân sách liên bang cho năm 2020.

Giá trị chung

Theo bà Merkel, Mỹ là một siêu cường "cả về quân sự và kinh tế". 

Tàu “Yaroslav Mudryi” - Sputnik Việt Nam
NATO tập trận phản ứng trước các yêu sách lãnh thổ ở biển Baltic

"Châu Âu bị ràng buộc bởi các giá trị với siêu cường này, bất chấp mọi khác biệt về quan điểm. Có nhiều điểm chung, nhưng Mỹ sẽ không còn tự động giữ vai trò là người bảo vệ châu Âu như thời Chiến tranh Lạnh", - bà Merkel nói.

“Ở đây cần đóng góp quan trọng hơn từ châu Âu”, bà nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng "những cuộc tranh luận tại quốc hội Đức diễn ra trong bối cảnh đang có những biến động lớn và sự thay đổi lực lượng trên thế giới".

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết chi tiêu quân sự của các nước thành viên liên minh, ngoại trừ Hoa Kỳ, đã tăng 3,9% trong năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала