Trung Quốc phóng thành công đưa ba vệ tinh lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Changzheng-4

© REUTERS / Stringercác vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc
các vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Năm với sự trợ giúp của tên lửa đẩy Changzheng-4 (Trường Chinh-4), Trung Quốc đã phóng thành công ba vệ tinh lên quỹ đạo, - như tuyên bố của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Cuộc phóng được thực hiện từ sân bay vũ trụ Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây miền bắc đất nước vào lúc 11:26 giờ địa phương (11:26 theo giờ Hà Nội). Sau một khoảng thời gian, cả ba vệ tinh đã nhập vào quỹ đạo ấn  định.

Trạm vũ trụ quốc tế trong không gian - Sputnik Việt Nam
Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ mở cửa cho cả các nước khác

Vệ tinh ZY-1 02D là sáng chế của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc nhằm phục vụ công tác nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên Trái đất, sẽ được các chuyên gia dùng nghiên cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên, theo dõi môi trường, phòng ngừa và cứu trợ thiên tai, cũng như phục vụ các dự án phát triển đô thị. Hạn vận hành vệ tinh là 5 năm.

Chiếc thứ hai BNU-1 trong số các vệ tinh được đưa vào quỹ đạo là sản phẩm của các nhà khoa học từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh, vệ tinh thứ ba là của một công ty công nghệ vũ trụ tư nhân ở Thượng Hải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала