Donald Trump: Hoa Kỳ không muốn chiến tranh với Iran

© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ không muốn có chiến tranh với Iran, quốc gia mà Hoa Kỳ nghi ngờ đã tổ chức một cuộc tấn công vào các đối tượng ở Ả Rập Saudi.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Iran có đứng sau các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi không, ông Trump trả lời: “Có vẻ như vậy”.

Tổng thống xác định rằng vấn đề này hiện đang được nghiên cứu và hứa rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận rõ ràng.

Các tổng thống Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria ở Ankara - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin đánh giá phát triển hợp tác thành công giữa Nga và Iran

Người đứng đầu nhà nước cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc xung đột quân sự tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chỉ ra rằng Hoa Kỳ có hệ thống vũ khí tốt nhất.

"Theo quan điểm này, chúng tôi chắc chắn sẽ muốn tránh điều này (xung đột)," – ông Trump cho biết.

Được hỏi về việc, liệu ông có tin rằng các biện pháp ngoại giao chống lại Iran đã cạn kiệt hay không, Trump đáp là không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала