Tài xế tông chết 8 người ở Hải Dương lĩnh 13 năm tù

© Ảnh : Minh An/VietnamnetBị cáo Lương Văn Tâm tại tòa.
Bị cáo Lương Văn Tâm tại tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 17/9, Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) và tuyên phạt mức án 13 năm tù đối với lái xe ngủ gật gây ra vụ tai nạn dẫn đến 8 người tử vong.

Chi tiết tai nạn thảm khốc

Theo bản cáo trạng, hôm 21/1, Lương Văn Tâm điều khiển xe ô tô tải (loại 3,5 tấn, biển số 29C-719.53 của Công ty Cổ phần Sơn Alo Việt Nam) trên quốc lộ 5 chiều Hà Nội - Hải Phòng.

Đến 14h cùng ngày, tài xế ngủ gật và thiếu quan sát khi đi đến Km 76+500 thuộc địa phận xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tâm điều khiển xe ô tô với tốc độ 60-65km/h đi vào làn đường dành cho xe máy.

Sau đó, tài xế không làm chủ được tay lái khiến đầu xe ô tô tải đâm vào đoàn cán bộ xã đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đang di chuyển theo hướng ngược chiều lên cầu vượt xã Kim Lương, làm 8 người chết, 8 người bi thương.

Vụ án mạng xảy ra ở Thái Bình. - Sputnik Việt Nam
Hung thủ đã cầm dao đâm anh ruột của mình trong lễ cúng khiến nạn nhân bị tử vong

8 người chết trong vụ tai nạn gồm: Ông Hứa Bình Dương, Trần Văn Đường, Phạm Văn Thuấn, Trần Văn Đoan, Lương Xuân Sinh, Hứa Như Doanh, Lê Hồng Tư và Lê Văn Tường.

8 người bị thương gồm: Ông Hứa Văn Dương , bà Nguyễn Thị Yến , ông Hứa Văn Thảo; bà Lê Thị Chuyên, bà Nguyễn Thị Dần, ông Nguyễn Văn Nhẽ, ông Cao Thế Hoàng và ông Nguyễn Văn Tiến.

Cơ quan công an kiểm tra cho biết, tại thời điểm gây ra tai nạn, Tâm có sử dụng ma tuý.

Căn cứ quy định của pháp luật, tính chất, hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra; Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành tuyên Lương Văn Tâm 13 năm tù vì "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 điều 269 Bộ luật Hình sự 2015. Tài xế và công ty chủ xe đã bồi thường cho 8 nạn nhân tử vong, mỗi gia đình 175 triệu đồng, 8 người bị thương 164 triệu đồng.

Đồng thời, Tâm còn chịu hình phạt bổ sung cấm lái xe ô tô trong 4,5 năm kể từ ngày chấp hành xong án tù. 

Thêm vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Dương khiến 2 bé gái tử vong

Hồi tháng 5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên bị cáo Nguyễn Thái Dương (39 tuổi, ngụ Hậu Giang) 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ”, gây ra tai nạn khiến 2 bé gái tử vong, và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 13/2/2017, tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Đến Bình Dương, xe va chạm vào ô tô bán tải chạy cùng chiều rồi tiếp tục tông 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía đối diện. Sau đó, xe Dương đã lao vào cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước.

Hiện trường vụ tai nạn.  - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Cú va chạm manh khiến cô gái trẻ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Sự việc khiến bé Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015) tử vong; 2 người bị thương nặng là chị Lê Thị Kim Chung (mẹ của 2 cháu Lan, Nga) và chị Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi, ở thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Sau 9 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Dĩ An (Bình Dương) quyết định không khởi tố vụ án: “Xét thấy hành vi điều khiển ô tô khách BKS 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan).” Về việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết thêm.

Không đồng ý với kết luận trên, chị Lê Thị Kim Chung (là người bị thương trong vụ tai nạn và là mẹ của bé gái bị tông chết) đã gửi đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân và cầu cứu báo chí. Sau một thời gian, Công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Nguyễn Thái Dương.

Xét lại các bằng chứng và yếu tố trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Dương 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ", 1 năm tù về tội "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", tổng hình phạt của bị cáo Dương là 9 năm tù giam. Tại phiên tòa, bị cáo Dương thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội do Viện kiểm sát nhân truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Thái Dương và ông Trần Thanh Giống (chủ xe khách) phải bồi thường cho các nạn nhân vụ án này tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала