Nga đề xuất gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt qua Ukraina

© Ảnh : Nord Stream 2/Axel Schmidt“Dòng chảy phương Bắc-2”
“Dòng chảy phương Bắc-2” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Liên Bang Nga đề xuất tạm thời gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt hiện có, bởi vì Ukraina không thể đảm bảo việc thực hiện nghiêm ngặt luật pháp của EU.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak lưu ý rằng Moskva sẵn sàng đặt trước công suất vận chuyển từ năm 2020, nếu Kiev đưa các tiêu chuẩn châu Âu vào luật pháp của mình.

khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Berlin cho biết về các cuộc đàm phán vận chuyển khí đốt qua Ukraina

Tuy nhiên, không có đảm bảo nào cho việc này, Bộ trưởng Nga nói thêm.

Ông Novak cho biết cuộc đàm phán với sự tham gia của Nga, Ukraina và Ủy ban châu Âu mang tính xây dựng. Ông lưu ý thái độ tích cực tại cuộc gặp và bày tỏ sự tin tưởng rằng các bên sẽ tìm ra giải pháp.

Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra sau một tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала