Hoa Kỳ xúc tiến gửi thêm thiết bị quân sự tới Ả Rập Saudi và UAE

© AP Photo / Chuck BurtonÔng Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ông Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh tốc độ gửi thêm thiết bị quân sự tới Ả Rập Saudi và UAE để tăng cường khả năng phòng thủ của hai nước này.

Trước đó, Hoa Kỳ cáo buộc Iran tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Saudi. Iran kiên quyết phủ nhận điều đó.

Ngoại trưởng Pompeo. - Sputnik Việt Nam
Pompeo: Mọi bằng chứng sau cuộc tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi đều chỉ đến Iran

Esper thông báo trong tuần này ông đã tiến hành đàm phán với đối tác Ả Rập Saudi về loạt cuộc tấn công vào các chủ thể dầu mỏ.

«Để chặn đứng tình huống leo thang hơn nữa, Ả Rập Saudi đã yêu cầu sự hỗ trợ quốc tế để giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Vương quốc. UAE cũng đề nghị hỗ trợ», - ông chủ Lầu Năm Góc cho biết.

Đáp lại thỉnh cầu từ hai quốc gia này, không chỉ quyết định gửi thêm quân tới khu vực, Hoa Kỳ còn dự định đẩy nhanh việc gửi thiết bị quân sự bổ sung để giúp cải thiện khả năng phòng thủ của họ, Esper giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала