Trung Quốc đưa lên quỹ đạo hai vệ tinh của hệ thống định vị Bắc Đẩu

© REUTERS / Stringercác vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc
các vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc vừa phóng thành công hai vệ tinh Bắc Đẩu -3, là chiếc thứ 47 và 48 trong hệ thống định vị Bắc Đẩu, - theo tuyên bố của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Cuộc phóng tiến hành vào sáng thứ Hai lúc 5.10 theo giờ địa phương (04.10 giờ Hà Nội) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Sau khi đi vào quỹ đạo ấn định và qua thử nghiệm quỹ đạo, các vệ tinh sẽ nhập thành phần hệ thống định vị và sẽ giúp tăng cao độ chính xác của hệ thống Bắc Đẩu.

Vụ phóng vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Vệ tinh mới nhất của Trung Quốc bị hỏng ngay sau khi phóng

Tháng 11 năm 2018 Trung Quốc đã hoàn tất việc tạo lập mạng lưới điều hướng cơ bản của hệ thống Bắc Đẩu-3. Dự kiến là đến tháng 10 năm 2020, các hệ thống Bắc Đẩu-2 và Bắc Đẩu-3 sẽ cùng tồn tại, sau đó, công việc cơ bản sẽ do Bắc Đẩu -3 đảm nhiệm.

Bắc Đẩu là hệ thống định vị toàn cầu do Trung Quốc tạo lập, cạnh tranh với GPS của Mỹ và GLONASS của Nga.

Theo kế hoạch của Bắc Kinh, đến năm 2020 hệ thống này sẽ cung cấp dịch vụ định vị điều hướng trên toàn thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала