Đặc phái viên Nga tại Vienna: Mỹ sai lầm khi ỷ vào áp lực tối đa với Bình Nhưỡng

© Sputnik / Alexander NatruskinMikhail Ulyanov
Mikhail Ulyanov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ tiếp tục nhầm lẫn khi đặt cược tất cả vào sức ép với Bình Nhưỡng, - Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov tuyên bố trong buổi giao lưu cầu truyền hình tại hãng thông tấn «Sputnik».

«Tôi cho rằng sai lầm chính của phía Mỹ khi luôn nhận lấy vai trò thống soái trong quá trình đàm phán là họ ỷ vào áp lực tối đa với Bắc Triều Tiên, mà quên rằng cũng cần có cả những khuyến khích tích cực», - Thứ trưởng nhận xét.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc tăng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên nếu có tiến bộ trong phi hạt nhân hóa

Kể từ năm 2018 đã diễn ra hai hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên, tại đó các bên đồng ý tiến tới phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ, đồng thời có bốn hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng đã được tổ chức.

Gần đây, cuộc đối thoại ở cả hai hướng đã bị đình trệ. Washington đòi Bình Nhưỡng hành động kiên quyết hơn để từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi đó, CHDCND Triều Tiên lưu ý rằng Hoa Kỳ nói chung chẳng hề làm gì để phúc đáp những bước đi tự nguyện của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала