Campuchia ủng hộ sáng kiến của Nga về việc không triển khai vũ khí đầu tiên trong không gian

© Flickr / @felixtriller Quốc kỳ Campuchia
 Quốc kỳ Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW YORK (LHQ) (Sputnik) - Nga và Campuchia đã ký tuyên bố chung về việc tham gia sáng kiến quốc tế về không triển khai vũ khí đầu tiên trong không gian.

Về phía Nga, thỏa thuận được ký bởi Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, và về phía Campuchia, bởi Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Campuchia, ông Sokhon Prak.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Dòng người muốn nói chuyện với Ngoại trưởng Lavrov sau bài phát biểu của ông tại Liên Hợp Quốc

"Sáng kiến ​​này của Nga đã ra đời được một thời gian, và chúng tôi rất vui vì Campuchia tham gia. Chúng tôi đang cố gắng tập hợp nhóm các quốc gia ủng hộ một vũ trụ hòa bình", - ông Lavrov nói sau lễ ký kết, diễn ra bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đến lượt mình, ông Sokhon Prak bày tỏ sự tin tưởng rằng sáng kiến ​​này sẽ ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang.

Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo báo cáo của Ủy ban thứ nhất, đã thông qua 3 tài liệu của Nga: nghị quyết "Không triển khai vũ khí đầu tiên trong không gian" và "Các biện pháp đảm bảo tính minh bạch và củng cố lòng tin trong hoạt động không gian", cũng như “Biện pháp chống lại cuộc đua vũ khí trong không gian”. Hoa Kỳ phản đối những tài liệu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала