Dùng kháng sinh có khi nguy hiểm

© Depositphotos.com / Snowingthuốc
thuốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dùng thuốc kháng sinh mà không có chỉ định của bác sĩ có thể tự gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, - bác sĩ Nga Andrei Tyazhelnikov tuyên bố.

Ông lưu ý rằng các loại thuốc như vậy có nhiều tác dụng phụ: ức chế chức năng gan và thận, kích thích dị ứng, giảm khả năng miễn dịch, mất cân bằng hệ vi sinh của dạ dày và màng nhầy trong cơ thể.

Bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Việt Nam xuất hiện siêu vi khuẩn kháng tất cả kháng sinh, bác sĩ hết cách

Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh không đúng dẫn đến thực tế là các bệnh trở nên «nhờn» những loại thuốc này, chuyên gia nói thêm.

«Không hiếm những trường hợp khi kháng sinh trở nên bất lực trước những căn bệnh mà thuốc được tạo ra để đối phó».

Bác sĩ giải thích rằng thuốc kháng sinh được kê đơn cho các bệnh do vi khuẩn gây ra. Và vì thế việc sử dụng kháng sinh trong bệnh nhiễm virus là hoàn toàn vô dụng.

«Có trường hợp ngoại lệ là tiếp sau SARS, vi khuẩn gây bệnh bắt đầu nhân lên mạnh. Hiện tượng này được gọi là bội nhiễm», - bác sĩ nhắc nhở.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала