Nga giúp Trung Quốc tạo ra hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa

© Sputnik / Mikhail KlimentievNhững hình ảnh nổi bật nhất trong tuần. 22-28 tháng Mười
Những hình ảnh nổi bật nhất trong tuần. 22-28 tháng Mười - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Nga giúp Trung Quốc tạo ra một hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa, điều này sẽ tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết,

Phát biểu tại phiên họp toàn thể cuộc họp lần thứ 16 của Câu lạc bộ Valdai, ông Putin nói rằng Nga đang giúp Trung Quốc tạo ra hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa.

Chuyến thăm làm việc của Tổng thống Nga V. Putin tới Sochi - Sputnik Việt Nam
Ông Putin nói về triển vọng của giải pháp cho bán đảo Triều Tiên

"Chúng tôi đang giúp đối tác Trung Quốc tạo ra một hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa. Đây là một điều rất nghiêm trọng, nó sẽ tăng khả năng phòng thủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bởi vì bây giờ chỉ Hoa Kỳ và Nga có một hệ thống như vậy", - ông Putin nói tại cuộc họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai.

Trước đó ông Putin báo rằng châu Á đang lấy lại vị thế của mình trong các vấn đề thế giới, củng cố vị thế của mình trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và Không thể giải quyết các vấn đề toàn cầu mà không có châu Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала