Ngoại trưởng Pompeo: Còn quá sớm để nói về cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên tại Stockholm

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhMike Pompeo
Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ATHENS (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng còn quá sớm để nói về tiến trình đàm phán với Bắc Triều Tiên, diễn ra tại Stockholm.

"Vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ tiến triển nào trong cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên ở Stockholm. Tôi hy vọng rằng sẽ có tiến triển, Triều Tiên có thiện chí và sẽ thực hiện những gì Chủ tịch Kim (Jong-un) và Tổng thống (Donald) Trump đã thỏa thuận", - ông Pompeo nói tại cuộc họp báo ở Athens sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp.

Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Mỹ không có kế hoạch cho vũ khí hạt nhân trở lại bán đảo Triều Tiên

Theo ông Pompeo, một nhóm lớn các nhà đàm phán và chuyên gia đang tham gia cuộc đàm phán.

Trước đó, hãng tin Ronhap đưa tin, hôm thứ Bảy, phái đoàn Bắc Triều Tiên do Cựu đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myung-Gil làm trưởng đoàn và phía Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán chính thức tại Stockholm, lần đầu tiên kể từ hội nghị thượng đỉnh tháng Hai tại Hà Nội. Phái đoàn Hoa Kỳ do Đại diện đặc biệt của Mỹ về Bắc Triều Tiên Stephen Bigan dẫn đầu. Đại diện các phái đoàn đã đến nơi đàm phán - biệt thự Elvis Strand trên đảo Lidigno.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала