Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang mới ở Trung Đông

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Trung Đông vào năm tới do lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran hết hạn, Brian Hook, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Iran cho biết.

Ông Hook nói lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc cung cấp vũ khí cho Iran sẽ hết hạn sau một năm nữa.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Ông Stoltenberg: NATO không muốn bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang mới với Nga
"Nhờ thỏa thuận hạt nhân với Iran, các quốc gia như Nga và Trung Quốc có thể bán vũ khí thông thường cho Iran. Chế độ Iran cũng có thể tự do bán vũ khí cho bất kỳ ai. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Trung Đông", - ông nói tại Thượng viện Mỹ.

Trước đó, Hoa Kỳ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran.

Trước đó, nghị sĩ Iran cáo buộc Mỹ, Israel và Arabia Saudi tấn công tàu chở dầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала