Mỹ-Anh tố tin tặc từ Nga sử dụng phát minh của Iran

© Sputnik / Natalia Seliverstovatin tặc
tin tặc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm tin tặc gián điệp mạng Turla có liên kết với Nga đã sử dụng công cụ là các chương trình và công nghệ máy tính từ Iran để tấn công vào các tổ chức ở ít nhất 35 nước. Đó là tuyên bố của Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) và Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Tấn công bằng chương trình của Iran

Cần lưu ý rằng để tấn công nhóm tin tặc đã sử dụng các chương trình của Iran như Neuron và Nautilus (cho phép truy cập vào các máy chủ chạy Windows). Các quốc gia Trung Đông hứng chịu nhiều thiệt hại nhất từ ​hành động của Turla, tin tặc đã có lối truy cập vào tài liệu của Chính phủ và các cấu trúc công quyền khác nhau. 

John Bolton - Sputnik Việt Nam
Cố vấn Bolton: Hoa Kỳ đang "tấn công" tin tặc Trung Quốc và các nước khác

«Chúng cớ cho thấy chính nhóm Turla đứng sau hành động này», - ông Paul Chichester Giám đốc điều hành NCSC tuyên bố.

Tuy nhiên trong thông cáo của Trung tâm không dẫn ra bằng chứng nào.

«Chúng tôi muốn để các nước khác cũng hiểu bản chất của các hoạt động như vậy», - ông Chichester nói với tờ Financial Times khi bình luận việc công bố báo cáo về tin tặc.

Theo lời ông, Turla đã nhận được chương trình phần mềm của nhóm tin tặc Iran Oilrig và sử dụng nó để tấn công trót lọt vào các tổ chức ở khoảng 20 nước.

Đại học Ohio - Sputnik Việt Nam
Quan chức Mỹ cáo buộc sinh viên từ Nga, Iran và Trung Quốc làm gián điệp chống Mỹ

Nhóm tin tặc Turla

Turla nổi tiếng với tên gọi khác là Waterbird hay Venomous Bear, mục tiêu tin tặc là thông tin từ các tổ chức Chính phủ, quân sự, công nghệ, năng lượng và thương mại. Theo thông báo của Reuters, chính quyền Estonia và Cộng hòa Séc cho rằng Turla hành động «nhân danh cơ quan an ninh Nga FSB».

Các đại diện chính quyền Nga và Iran không trả lời câu hỏi về việc này, - hãng thông tấn cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала