Ông Shoigu: sau thất bại ở Syria, phiến quân IS* di chuyển đến Đông Nam Á

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BEIJING (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết về sự gia tăng hoạt động của các tổ chức khủng bố ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APR).

Caliphate ở Đông Nam Á

"Nhóm ISIS* sau khi bị đánh bại ở Syria đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình ở Đông Nam Á. Các nhà lãnh đạo quasi-states tuyên bố về việc lãnh thổ của caliphate sẽ bao gồm cả Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và một phần Thái Lan", - ông Shoigu nói trong cuộc họp toàn thể của Diễn đàn Tương Sơn Bắc Kinh hôm thứ Hai.

Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan: Lực lượng người Kurd đã thả 750 tên khủng bố IS* từ các nhà tù
Theo ông, "hiện đang dần hình thành mối quan hệ ổn định với các nhóm khủng bố ở các khu vực khác".

Hoạt động của phiến quân trong khu vực

Đồng thời, ông Shoigu lưu ý rằng "vài năm trước đây người ta tin rằng khủng bố không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các nước châu Á-Thái Bình Dương".

"Hiện tại, khu vực này đang chứng kiến ​​hoạt động của các tổ chức cực đoan, khoảng 60 trong số đó được công nhận là khủng bố", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Theo ông Shoigu, để đạt được mục tiêu của mình, những kẻ cực đoan sử dụng các phương pháp vũ lực, và nạn nhân của chúng là thường dân.

"Ví dụ là vụ tấn công khủng bố diễn ra trong năm nay tại Sri Lanka", ông nói thêm.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала