Đức muốn thảo luận với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận Putin-Erdogan

© AFP 2023 / John MacdogallSteffen Seibert đại diện chính thức của nội các Đức
Steffen Seibert đại diện chính thức của nội các Đức  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đức dự định thảo luận với các đối tác châu Âu, cũng như với Matxcơva và Ankara về thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Nga-Thổ về Syria, - như ông Steffen Seibert đại diện chính thức của nội các Đức tuyên bố.
«Chúng tôi đang phân tích các chi tiết của thỏa thuận. Trong đó còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Chúng tôi sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng này với các đối tác châu Âu cũng như với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ», - ông tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Tư.

Ông lưu ý rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria «không chỉ giới hạn bởi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ».

«Châu Âu cần làm việc với những sự kiện đang phát triển ở ngay gần biên giới lục địa của chúng tôi», - ông nói thêm.
Tòa nhà của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trên bờ kè Frunze ở Moscow - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ thực hiện thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Nói về việc đánh giá thỏa thuận một cách tổng thể, ông Seibert tuyên bố rằng «bất kỳ thỏa thuận nào dẫn đến việc gia hạn đình chiến hoặc giảm leo thang xung đột đều đáng được hoan nghênh».

Thoả thuận Putin-Erdogan

Trên cơ sở các cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ liền, hôm thứ Ba Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, các ông Vladimir Putin và Tayyip Erdogan đã ký Biên bản Ghi nhớ gồm10 điểm. Trong đó, cụ thể có nói rằng vào thứ Tư, từ 12 giờ trưa, các đơn vị quân cảnh Nga và lính biên phòng Syria sẽ được đưa vào địa bàn phía Syria trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, bên ngoài khu vực chiến dịch «Nguồn hòa bình» của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала