Bộ Ngoại giao Ukraina tuyên bố sẵn sàng đàm phán về Crưm

© Sputnik / Grigoriy VasilenkoTòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraina
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ukraina sẵn sàng đàm phán về việc "lấy lại" Crưm. Tuyên bố tương ứng được công bố trên trang web của Bộ ngoại giao.

Theo bộ phận, Kiev sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Norman vvà cho cuộc đàm phán trong bất kỳ hình thức nào để giúp Ukraina “lấy lại” Crưm.

Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - Sputnik Việt Nam
Ông Zelensky: Tổng thống Trump đã hứa sẽ giúp đỡ để "lấy lại" Crưm

"Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Ukraina là một quốc gia ven biển ở Biển Đen, Biển Azov và Eo biển Kerch, ở vùng biển giáp với Crưme Ukraina", - bản tuyên bố cho biết.

Crưm trở thành khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol ủng hộ việc gia nhập LB Nga. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала