Bulgaria tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao Nga

© Sputnik / Alexey VitvitskyBulgaria
Bulgaria  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Bulgaria đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga ra khỏi đất nước vì nghi ngờ hoạt động tình báo, hãng thông tấn "Focus" đưa tin, có tham chiếu đến Bộ Ngoại giao.

Nghi phạm rời khỏi đất nước

Cần lưu ý rằng cuộc điều tra chống lại công dân Nga đã được thực hiện bởi văn phòng công tố, nhưng đã phải chấm dứt do người này có quy chế ngoại giao.

Sau đó, Sofia yêu cầu Moskva triệu hồi nhân viên ngoại giao về nước. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải, trò chuyện với Thủ tướng Anh Theresa May trong tiệc tối chiêu đãi tại Hội nghị thượng đỉnh NATO Brussels. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Anh cảm ơn Trump đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Được biết, người này đã rời khỏi Bulgaria.

Đại sứ quán Nga không bình luận về thông tin này.

Nghi ngờ hoạt động gián điệp

Tuyên bố của văn phòng công tố Bulgaria cho biết rằng cuộc điều tra đã bắt đầu theo tín hiệu từ Cơ quan an ninh quốc gia. Cơ quan kết luận rằng viên chức ngoại giao đã thu thập thông tin liên quan đến bí mật nhà nước kể từ tháng 9 năm 2018.

Để làm việc này, ông được cho là đã gặp gỡ thường xuyên với các quan chức cấp cao của Bulgaria có quyền truy cập vào thông tin liên quan đến Bulgaria, EU và NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала