Công bình Nga bắt đầu rà phá bom mìn ở Lào

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / cropped photoLính công binh Nga dọn bom do máy bay Mỹ rải trong rừng Lào
Lính công binh Nga dọn bom do máy bay Mỹ rải trong rừng Lào - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) – Lực lượng công bình Nga bắt giai đoạn thứ hai trong chiến dịch nhân đạo, tiến hành làm sạch lãnh thổ Lào khỏi bom mìn và đạn dược, Cục Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

TrTrong giai đoạn đầu tiên của việc rà phá bom mìn diễn ra từ tháng 10 năm 2018, quân đội Nga đã dọn sạch 104 ha đất tại Lào, tìm thấy và vô hiệu hóa hơn 340 vật chất nổ, phần lớn là bom chùm do quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam.

Lào - Sputnik Việt Nam
Công binh Nga hoàn thành việc rà phá bom mìn ở Lào

"Các chuyên gia, kỹ sư quân sự thuộc Trung tâm Hành động Chống bom mìn Quốc tế thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã phát hiện 6 vật chất gây nổ và đạn pháo trong ngày đầu tiên chiến dịch nhân đạo rà phá bom mìn, thiết bị gây nổ tại khu vực lân cận thành phố Phonsavan, tỉnh Sienghuang", - theo báo cáo của cơ quan quân sự cho biết.

Đơn vị này lưu ý rằng trong giai đoạn thứ hai triển khai rà phá bom mìn, sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2020 cùng với sự  tham gia của 34 công bình Nga tiến hành làm sạch 120 ha đất gần Phonsavan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала