Lính thủy quân lục chiến Mỹ say xỉn tấn công cảnh sát ở Nhật Bản

© AFP 2023 / Toru YAMANAKAOkinawa
Okinawa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ba lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt trên đảo Okinawa của Nhật Bản vì tấn công cảnh sát nước này, Okinawa Times đưa tin.

Sự cố với lính thủy quân lục chiến

Căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa - Sputnik Việt Nam
Khoảng 70% người dân Okinawa bỏ phiếu phản đối căn cứ mới của Hoa Kỳ
Được biết, vụ việc xảy ra tại làng Onna vào ngày 27/10. Theo đó, lính thủy quân lục chiến, trong khi say xỉn, đã tấn công hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát, phá vỡ kính chắn gió của một chiếc trong số đó. Những người lính bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Năm 2016, có thông tin rằng một quân nhân thủy quân lục chiến tên Justin Castellanos đã thừa nhận tại tòa hành vi cưỡng hiếp phụ nữ Nhật Bản ở Okinawa. Phiên tòa sau đó đã diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình của người dân địa phương. 

Người Mỹ ở Okinawa

Theo Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật năm 1960, hơn một nửa số lính Mỹ phục vụ tại quốc gia này được đặt tại Okinawa. Trong khi đó, sự bất mãn với nhân viên quân sự nước ngoài đang gia tăng trong cộng đồng cư dân địa phương. 

© AFP 2023 / Toru YamanakaСảnh sát và người biểu tình ở Okinawa
Lính thủy quân lục chiến Mỹ say xỉn tấn công cảnh sát ở Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Сảnh sát và người biểu tình ở Okinawa
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала