Tập đoàn “GAZ” bắt đầu lắp ráp ô tô tại Việt Nam

© Sputnik / Ilia Pitalev / Chuyển đến kho ảnhKhách tham quan tại xe buýt GAZelle NEXT tại triển lãm quốc tế về xe thương mại Comtrans 2019 tại Moscow
Khách tham quan tại xe buýt GAZelle NEXT tại triển lãm quốc tế về xe thương mại Comtrans 2019 tại Moscow - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tập đoàn “GAZ” đang lên kế hoạch bắt đầu lắp ráp ô tô tại Việt Nam, đại diện chính thức của Phó Thủ tướng Liên bang Nga Maxim Akimov nói với Sputnik.

Lắp ráp ô tô tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Akimov đứng đầu bộ phận phía Nga trong Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt Nam và hiện đang thăm Hà Nội.

KAMAZ - Sputnik Việt Nam
Hàng chục ngàn ô tô Nga miễn thuế đổ bộ thị trường Việt
"Tập đoàn “GAZ” sẽ bắt đầu lắp ráp xe hơi tại Việt Nam", - đại diện của Phó Thủ tướng cho biết.

Ông nói rõ rằng, trường hợp đang nói đến ở đây là về việc cung cấp 380 tổ hợp máy của xe buýt “Cityline” trên nền tảng “Gazelle”, và vào cuối năm nay, chúng sẽ đến Việt Nam.

Dự định nối lại lắp ráp ô tô tại Việt Nam trong quý IV đã được công bố vào đầu tháng 10 bởi một đại gia ô tô khác của Nga là “Kamaz”. Ở giai đoạn đầu tiên, việc lắp ráp sẽ được thực hiện với khoảng 1-1,2 nghìn chiếc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала