Bộ Ngoại giao Iran gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là vô ích

Đăng ký
Tehran, (Sputnik) - Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói rằng lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với một số cá nhân Iran và nhân viên Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này là vô dụng.
“Như chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố trước đây, các biện pháp như vậy chỉ cho thấy sự bất lực của một chế độ không biết sử dụng các cơ chế ngoại giao hợp lý”, -  như nội dung thông cáo của ông Mousavi tuyên bố lên án lệnh trừng phạt và xác nhận chúng vô giá trị.

Trừng phạt - Sputnik Việt Nam
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran
Trước đó, các biện pháp hạn chế mới đã được áp dụng chống lại Iran và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran.

Vào tháng 7 năm 2015, “bộ sáu” (Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp) và Iran đã ra công bố về thành tựu của Kế hoạch hành động toàn diện chung. Thỏa thuận quy định về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận gốc đã không tồn tại được tới 3 năm: vào tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ tuyên bố rút lui đơn phương khỏi hiệp ước này và khôi phục các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала