Ukraina nằm trong số 5 quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo

© Sputnik / Andrey SteninNhững sự kiện xảy ra ở Kiev vào năm 2014
Những sự kiện xảy ra ở Kiev vào năm 2014 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên đoàn nhà báo quốc tế (IFJ) đã xếp Ukraina trong số 5 quốc gia nguy hiểm nhất đối với giới truyền thông.

Tổ chức này đã phát động «Chiến dịch kết thúc tội ác chống lại các nhà báo». Mục tiêu thu hút sự chú ý đến vấn đề an toàn của các nhà báo trên khắp thế giới. Năm nay tổ chức này quyết định tập trung vào năm quốc gia: Philippines, Somalia, Peru, Palestine và Ukraina.
Kiev được gọi là một thành phố đặc biệt nguy hiểm cho các nhà báo.

Kirill Vyshinski - Sputnik Việt Nam
Nhà báo Vyshinsky phản đối việc trao đổi ông với các công dân Ukraina

Kể từ năm 1995, 16 nhà báo đã bị giết ở Ukraina, trong đó có 7người nước ngoài (1 người Ý và 6 người Nga). Các chuyên gia quốc tế lưu ý không một vụ giết người nào được các cơ quan thực thi pháp luật Ukraina điều tra đầy đủ.

Người đứng đầu Liên đoàn các nhà báo quốc gia Ukraina, ông Sergei Tomilenko cho biếtcứ 5 ngày ở nước này  lại có vụ tấn công vào người của giớitruyền thông. Theo ông, trong năm 2019, 60 vụ tấn công nhà báo đã được ghi nhận ở Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала