Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi châu Âu phát triển hệ thống vũ khí mới

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi châu Âu phát triển hệ thống vũ khí mới.

Điều gì sẽ đảm bảo an ninh của Đức

"Chúng ta sẽ cùng phát triển các hệ thống vũ khí trong tương lai, kể cả dự án máy bay quân sự và dự án xe tăng. Đức và Pháp đang ở đỉnh cao", - thủ tướng nói trong cuộc họp qua video hàng tuần truyền thống của mình, lần này bà phát biểu nhân kỷ niệm 64 năm thành lập quân đội Đức.
Thủ tướng Đức Angela Merkel  - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel gọi thỏa thuận Brexit là tin tốt trong ngày

Theo bà Merkel, "cuộc xung đột ở Ukraina và sáp nhập Crưm" một lần nữa làm sâu sắc chủ đề quốc phòng và hợp tác trong khuôn khổ các liên minh quân sự, đặc biệt là trong NATO. Tuy nhiên, "các thành viên NATO châu Âu sẽ có trách nhiệm hơn trong tương lai", kể cả trong khuôn khổ của PESCO (Hợp tác quốc phòng thường xuyên). Bà Merkel nói rằng cần phải kết hợp thành phần quân sự với lợi ích chính sách đối ngoại và hợp tác phát triển tại EU.

Thủ tướng nói thêm rằng an ninh của Đức được đảm bảo bởi "sự hiện diện của quân đội Đức", vì vậy các lực lượng vũ trang phải nhận được nguồn tài chính cần thiết để phát triển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала