Các nhà khoa học chỉ ra cách để tránh chứng mất trí nhớ

CC0 / Pixabay / Ông bà cụ
Ông bà cụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các nhà khoa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy đã đi đến kết luận rằng việc tích cực hoạt động chân tay có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Thông cáo báo chí của nghiên cứu được công bố trên MedicalXpress.

Quả bóng cách mạng của WC-2018 - Sputnik Việt Nam
Cầu thủ bóng đá có nguy cơ tử vong vì mất trí nhớ cao gấp 3,5 lần so với người khác
"Rất quan trọng việc khẳng định rằng không bao giờ quá muộn để bắt đầu tập luyện. Tuổi trung bình của những người tham gia khi bắt đầu nghiên cứu là 60 tuổi. Cải thiện sức chịu đựng của hệ tuần hoàn-hô hấp có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Những người không chịu tập luyện từ những năm 1980, nhưng bắt đầu 10 năm sau đã trì hoãn căn bệnh này được hai năm", tác giả chính của nghiên cứu, Atefe Tari nói.

Để tránh mất trí nhớ - đừng thương tiếc bản thân trong tập luyện!

Đồng thời, việc luyện tập với những bài tập nặng thấy hiệu quả cao hơn so với các bài tập vừa phải.

"Tập thể dục thường xuyên (ít nhất hai lần một tuần), lúc đó bạn đổ mồ hôi và thở nhanh hơn, sẽ giúp bạn có được vóc dáng cân đối với lứa tuổi của bạn", - Tory kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала